Phong trào “Thứ Sáu không tay áo” ở Nhà Trắng

“Thứ Sáu không tay áo” trong Nhà Trắng.
“Thứ Sáu không tay áo” trong Nhà Trắng.
TP - Từ cách đây ít lâu, cứ đến thứ Sáu là phụ nữ làm việc trong Nhà Trắng (kể cả những phụ nữ giữ các chức vụ cao) lại đồng loạt mặc áo không tay. Hành động này nằm trong khuôn khổ phong trào “SleevelessFriday” (Thứ Sáu không tay áo), phong trào đòi thay đổi Bộ quy tắc về cách ăn mặc của các nữ nhân viên làm việc trong Nhà Trắng.

Những người khởi xướng phong trào tin rằng phụ nữ chí ít cũng có quyền được để trần 2 cánh tay. Họ đòi thay đổi Bộ quy tắc đã áp dụng từ nhiều năm nay với những quy định ngặt nghèo về trang phục trong Nhà Trắng. Họ cho rằng đã đến lúc phụ nữ có quyền lựa chọn cách ăn mặc của mình cho phù hợp với tinh thần thời đại.

Theo Theo Gazeta.ru
MỚI - NÓNG