Phụ nữ Ả Rập Xê Út đòi chồng thôi giám sát

Phụ nữ Ả Rập Xê Út đòi chồng thôi giám sát
TP - 15 nghìn phụ nữ Ả Rập Xê Út mới đây đã ký tên vào bản kiến nghị đòi chấm dứt chế độ giám sát của chồng đối với vợ. 

Theo họ, chế độ giám sát đó quá ngặt nghèo bởi vì rất nhiều công việc hằng ngày trong gia đình họ chỉ được phép làm nếu được sự ưng thuận của chồng.

Các tác giả bản kiến nghị cũng khẳng định rằng ngoài 15 nghìn phụ nữ nói trên còn 2.500 phụ nữ nữa đã gửi đơn thỉnh cầu riêng đến Quốc vương Salman kêu gọi cho phép phụ nữ được quyền đi làm, đi du lịch và chăm sóc y tế mà không cần được chồng đồng ý.

Hiện nay, trong nhiều gia đình Ả Rập Xê Út,  phụ nữ mới là nguồn thu nhập chính, thu nhập của họ thậm chí còn cao hơn thu nhập của nam giới. Vậy mà luật lệ Hồi giáo lại buộc họ phải cam chịu tình trạng bất bình đẳng là điều khó chấp nhận.

Theo Theo Rambler.ru
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.