Phụ nữ Iraq - Lấy được chồng như trúng số

Phụ nữ Iraq - Lấy được chồng như trúng số
TP - “Hôn nhân như là chơi xổ số, không biết đến khi nào mới trúng giải. Tôi rất muốn lấy được chồng và sinh con vì mình đã trở thành gánh nặng của cha mẹ, nhưng những người giống như tôi quá nhiều”, một nữ nhân viên tại thành phố Baghdad cho biết.
Phụ nữ Iraq - Lấy được chồng như trúng số ảnh 1
Một đám cưới là niềm mong mỏi của hàng triệu phụ nữ Iraq ngày nay

Inman, 35 tuổi là một nữ công chức trong chính quyền thành phố cũng cho biết, có tới một nửa số đồng nghiệp của cô chưa kết hôn. Theo Inman, tình hình kinh tế hiện nay rất bi đát.

Một chàng trai muốn cưới vợ phải chi mất khoảng 5 triệu Dinar (4.250 USD), nhiều người không thể kiếm đâu ra số tiền ấy. Nếu phải mua nhà thì số tiền phải chi còn khủng khiếp hơn.

Nguyên nhân của việc các cô gái Iraq không lấy được chồng, trước tiên là do chiến tranh. Một số khác lại bỏ nước ra đi nên số lượng đàn ông để họ lựa chọn có rất ít.

Thêm vào đó, chiến tranh và tình hình hỗn loạn liên miên đã khiến kinh tế sa sút, nhiều gia đình có con gái nghèo đến mức không có của hồi môn để con gái đi lấy chồng.

Gần đây ở Baghdad liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu. Chỉ riêng ngày 19/8 đã xảy ra 2 vụ khiến 95 người chết và 563 người khác bị thương. Đây chính là nguyên nhân của tình trạng khan hiếm nam giới ở Iraq.

Trong khi đó, tập tục đòi của hồi môn cao trong xã hội và chi phí cho đám cưới quá lớn đã khiến nhiều chàng trai không thể kết hôn với những cô gái họ yêu.

Trước vấn đề này, bà Susan Barak, Vụ trưởng phụ nữ thuộc Bộ Nhân quyền giải thích: “Có nhiều nhân tố khiến phụ nữ quá dư thừa như tình hình an ninh không ổn định, quan hệ xã hội phức tạp, nhân tố nổi rõ nhất là kinh tế khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp cao”.

Theo báo cáo phát triển xã hội năm 2008 do Bộ kế hoạch Iraq công bố, tỷ lệ người nghèo ở Iraq lên tới 23%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp trong nam giới trên 15 tuổi là 30%.

Lan Hương
Theo Đông Phương

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.