Phượt thủ mù đi khắp thế giới

"Tôi muốn được tiếp tục trượt tuyết, leo núi và thậm chí là đua xe ô tô nhưng không ai muốn một người mù tham gia. Những điều tôi không thể làm thực sự rất nhiều", Trevor Thomas cho biết.

Trevor Thomas được cho là phượt thủ khiếm thị duy nhất trên thế giới tính đến thời điểm này. Vào năm 2008, anh là du khách mù đầu tiên đi hết đoạn đường mòn Appalachian mà không cần người trợ giúp. Anh cũng bật mí thêm là dù không ai dẫn lối, nhưng đoạn đường dài hơn 3.500 km lúc nào cũng đông người, nên anh vẫn có thể trò chuyện với họ để hỏi đường.

Khi mới 3 tuổi, Thomas bắt đầu được cha mẹ cho làm quen với các môn thể thao như trượt tuyết. Do đó, sau khi bị mất đi thị lực vào 10 năm trước (khi Thomas 36 tuổi), anh vẫn không chịu "ngồi yên" mà tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới để thực hiện ước mơ và niềm đam mê với các bộ môn thể thao ưa vận động.

Phượt thủ mù đi khắp thế giới ảnh 1

Một trong những công cụ hỗ trợ chàng trai trẻ thực hiện giấc mơ du lịch thế giới của mình là một con chó dẫn đường và chiếc điện thoại thông minh. Con chó này có tên gọi là Tennille, gắn bó với anh gần 4 năm. Nó được huấn luyện để chỉ đường cho người mù khi khám phá các cung đường khó khăn. Ảnh: Independent.

Hiện tại, Thomas sử dụng chó và một loạt các thiết bị công nghệ, ứng dụng để giúp du lịch an toàn hơn. Số lượng những người biết về chàng phượt thủ mù này ngày càng nhiều, do đó anh thành lập một dự án có tên FarSight Foundation - khuyến khích trẻ em khiếm thị tham gia vào các hoạt động ngoài trời.

Thomas cũng mang theo các thiết bị cứu hộ cá nhân phòng khi gặp bất trắc. Thiết bị này được anh kết nối với vệ tinh, do đó khi gặp nạn mọi người có thể xác định chính xác vị trí của anh để tới cứu giúp. Ngoài ra, nó cũng có một tính năng hữu ích khác là cập nhật vị trí của anh 10 phút một lần trên facebook. Bởi vậy, những điều phối viên có thể phát hiện ra anh gặp khó khăn và trợ giúp nếu Thomas không đến đích đúng thời gian.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.