Qatar dự trữ 40 tỷ USD và vàng để vượt qua mọi cú sốc

Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg
TPO - Theo Thống đốc ngân hàng trung ương Sheikh Abdullah bin Saoud Al Thani, Qatar có đủ nguồn dự trữ tiền mặt và tài sản để chống lại những xung đột kinh tế với liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.

Cho đến thời điểm này, dù đang ở tháng thứ hai chịu áp lực cô lập của các liên minh quốc gia láng giếng, dòng tiền vào nước này vẫn vượt quá số tiền đầu ra.

Các khoản rút tiền từ các ngân hàng Qatari Bank không có gì "đáng kể", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết..

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt liên lạc ngoại giao và vận tải với Qatar, nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hoá lỏng lớn nhất thế giới vào ngày 5 tháng 6 vừa qua.

Liên minh cáo buộc Qatar làm mất ổn định khu vực bằng cách hỗ trợ các người Shiite và những người theo chủ nghĩa cực đoan Sunni. Qatar đã phủ nhận lời buộc tội này.

"Chúng tôi có đủ tiền mặt để bảo vệ và phản kháng lại bất kỳ cuộc tấn công nào. Vì vậy, chúng tôi không tin rằng có gì để phải lo lắng vào thời điểm này.

Những gì tôi có thể nói là môi trường của chúng tôi là bằng chứng cho bất cứ ai rằng chúng tôi trước hết là vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn để chống lại bất kỳ cú sốc nào. "

Thống đốc Sheikh Abdullah bin Saoud Al Thani cho biết, Ngân hàng trung ương của Qatar có 40 tỷ USD dự trữ tiền mặt cùng với vàng, còn Cơ quan đầu tư Qatar có 300 tỷ USD. Các hợp đồng dài hạn về dầu khí của đất nước hiện không thấy có bất kỳ sự gián đoạn nào, ông nói thêm.

Theo Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).