Quan chức bị tra tấn, Ukraine mở lại chiến dịch “chống khủng bố”

Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov
Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov
TPO - Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov, hôm 22/4, đã ra lệnh mở lại chiến dịch “chống khủng bố” trên toàn quốc, nhằm vào những phần tử ly khai thân Nga sau khi phát hiện hai thi thể bị tra tấn dã man gần thành phố Slavyansk.

Theo ông Turchynov, một trong số hai nạn nhân là Vladimir Rybak, ủy viên hội đồng địa phương thị trấn Horlivka và là thành viên đảng Batkivshchyna của ông Turchynov, bị bắt cóc trước đó.

Cảnh sát cũng cho biết, thi thể của ông Vladimir Rybak bị tra tấn dã man được tìm thấy bên một con sông.

Ông Turchynov nói: “Những kẻ khủng bố đã đi quá giới hạn khi tra tấn và giết những người yêu nước Ukraine”.

Ông nói thêm: “Tôi kêu gọi các cơ quan an ninh mở lại các biện pháp chống khủng bố một cách hiệu quả với mục đích bảo vệ công dân Ukraine sống ở miền đông Ukraine khỏi những kẻ khủng bố”.

Theo Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.