Quan chức ngân hàng Trung Quốc bị điều tra

Wang Yongli, Phó chủ tịch ngân hàng Bank of China.
Wang Yongli, Phó chủ tịch ngân hàng Bank of China.
TP - Ông Wang Yongli, 50 tuổi, Phó chủ tịch ngân hàng Bank of China lớn thứ 4 Trung Quốc kiêm Giám đốc điều hành chi nhánh ngân hàng này tại Hong Kong, vừa từ chức và bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc điều tra.

Ông Wang có bằng tiến sĩ kinh tế, đã làm việc cho ngân hàng 25 năm và giữ chức vụ Phó chủ tịch Bank of China (Ngân hàng Trung Quốc) được hơn 7 năm.

Ông Wang từng là ứng viên nặng ký trở thành lãnh đạo Bank of China khi Chủ tịch ngân hàng này là Li Lihui nghỉ hưu cuối năm ngoái, tạp chí Caixin đưa tin. Tuy nhiên, ông Wang thất bại trước Phó chủ tịch Chen Siqing - người được bổ nhiệm làm chủ tịch ngân hàng tháng 1/2014.

Caixin dẫn nhiều nguồn tin nói rằng, một nhân tình của ông Wang đã tố giác với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật về việc ông này vốn là đảng viên, nhưng lại có nhiều mối quan hệ nam nữ bất chính, vi phạm kỷ luật đảng.

Cơ quan chống tham nhũng đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, song không tìm được chứng cứ kết luận ông Wang “có vấn đề kinh tế” hay tham nhũng liên quan tiền bạc, Caixin đưa tin. Ông Wang không bị truy cứu trách nhiệm về bất cứ tội trạng gì, nhưng phải chịu quản chế 2 năm trong nội bộ đảng để theo dõi thêm.

* Ngày 19/4, Trung Quốc thông báo cách chức ông Tống Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Nhuận (tên tiếng Anh là China Resources - Tài Nguyên Trung Quốc), một trong những tập đoàn quốc doanh lớn nhất Trung Quốc. Ông này bị nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng liên quan hàng tỷ nhân dân tệ, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.