Quân đội Ai Cập đụng độ với người Kitô giáo

Quân đội Ai Cập đụng độ với người Kitô giáo
TPO - Cơ quan an ninh Ai cập, ngày 9-10, cho hay, một cuộc đụng độ giữa nguời Kitô giáo và lực lượng quân đội trong cuộc biểu tình tại thủ đô Cairo làm ít nhất sáu người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

> Ai Cập: Biểu tình đòi thành lập cơ quan tư pháp

Đụng độ xảy ra trong đêm 9-10 tại thủ đô Cairo. Ảnh: www.chron.com
Đụng độ xảy ra trong đêm 9-10 tại thủ đô Cairo.
Ảnh: www.chron.com.

Quan chức địa phương cho biết, cuộc đụng độ xảy ra bên ngoài trụ sở đài truyền hình quốc gia, dọc theo sông Nile suốt ngày chủ nhật. Các nhân chứng cho biết, nhiều người biểu tình đã cướp vũ khí của lực lượng quân đội và bắn trả lại họ. Một số người khác dùng đá, chai lọ tiếp tục ném vào các binh lính.

Ít nhất sáu người thiệt mạng, trong đó có bốn người biểu tình và hai binh lính, 40 người khác bị thương. Mặc dù cảnh sát đã được điều động tới hiện trường nhưng tình trạng lộn xộn vẫn kéo dài hàng giờ tại trung tâm thủ đô.

Theo cơ quan truyền thông, cuộc biểu tình bắt đầu từ huyện Shubra phía bắc thủ Cairo, sau đó lan rộng ra quảng trường Tahrir. Đây là địa điểm từng xảy ra những cuộc biểu tình đòi cựu tổng thống Hosni Mubarak từ chức hồi tháng hai năm nay.

Nguyễn Thủy
Theo Guardian

Theo Dịch
MỚI - NÓNG