Quân đội Ukraine xây dựng chiến tuyến mới ở miền Đông

Ảnh: AP/Efrem Lukatsky
Ảnh: AP/Efrem Lukatsky
Quân đội Ukraine tiến hành tập hợp và xây dựng chiến tuyến mới ở miền Đông, tờ Tiếng nói nước Nga hôm nay (14/9) đưa tin.

"Lực lượng vũ trang và các bộ phận cơ cấu quyền lực khác của Ukraina đang xây dựng tuyến phòng thủ. Đã tiến hành tập hợp lại lực lượng và phương tiện quân sự. Các biện pháp được đưa ra nhằm cải thiện và tăng cường các hỏa điểm và các trạm kiểm soát biên giới”, tờ Tiếng nói nước Nga trích dẫn thông báo của bộ phận báo chí Trung tâm hoạt động quân sự Ukraine đăng trên trang Facebook vào sáng Chủ nhật .

Cần lưu ý rằng các hỏa điểm cố định của quân đội Ukraine bố trí gần làng Popasnaya và sân bay Donetsk.

Ngày 5/9, theo kết quả đàm phán giữa đại diện chính quyền Ukraine và nước cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk (DNR và LC) đã ký kết tại Minsk Biên bản ngừng bắn gồm 12 điểm, nhằm giải quyết hòa bình xung đột ở đông nam Ukraine.

Biên bản quy định lệnh ngừng bắn giữa hai bên, trao đổi tù nhân và mở hành lang nhân đạo cho người tị nạn và đảm bảo các nguồn cung cấp nhân đạo.

Tuy nhiên, phía Ukraine và lực lượng dân quân đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.