Quân ly khai tấn công dữ dội sân bay Luhansk

Một tay súng ly khai miền đông
Một tay súng ly khai miền đông
TPO - Kiev hôm nay cáo buộc sự can dự của Nga đã khiến diễn biến chiến sự miền Đông đảo chiều theo hướng có lợi cho quân ly khai.

Theo BBC, vào thời điểm nay, giao tranh giữa quân đội Kiev và phe ly khai hiện đang diễn ra rất ác liệt tại sân bay quốc tế nằm ở phía đông Luhansk. Phía quân ly khai trước đó tuyên bố đã chiếm được sân bay này, nhưng Kiev cho biết đôi bên vẫn đang đấu súng với nhau tại đây.

Phát ngôn viên quân đội Kiev, Leonid Matyukhin nói các đơn vị lính Kiev đang phải chiến đấu với xe tăng của phe ly khai do Nga hỗ trợ gần Luhansk. Lực lượng chính phủ vẫn đang chiếm giữ sân bay trước sức tấn công của quân ly khai.

Giao tranh cũng diễn ra tại sân bay Donetsk, nơi quân ly khai cho biết đang bao vây một trung đội lính Ukraine.

Trong những ngày qua, quân ly khai đã tổ chức các đợt phản công và giành quyền kiểm soát nhiều khu vực trọng yếu ở miền đông nam. Reuters hôm nay dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, việc Nga đưa quân vượt biên giới hỗ trợ phe ly khai đã khiến chiến trường đảo chiều theo hướng bất lợi cho Kiev. Ông Poroshenko cáo buộc Nga đang can thiệp trực tiếp vào tình hình Ukraine.

Phía Nga trong khi đó bác bỏ tất cả các cáo buộc của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay kêu gọi các bên tham dự cuộc họp tại thủ đô Minsk (Belarus) hướng tới một thoả thuận ngừng bắn tại miền đông.

Trong cuộc gặp trước đó giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Poroshenko, đôi bên đã không đạt được thỏa thuận nào tích cực.

Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG