Quốc hội Iraq thông qua nội các mới

Quốc hội Iraq thông qua nội các mới
Ngày 20/5, Quốc hội Iraq đã thông qua danh sách nội các mới bao gồm các thành viên từ các bên Shia, Kurd và Sunni
Quốc hội Iraq thông qua nội các mới ảnh 1
Nội các mới cảu Iraq

Người ta hy vọng rằng chính phủ mới này sẽ giúp ổn định tình hình chính trị tại Iraq.

Tuy nhiên hai chức bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng vẫn chỉ được bổ nhiệm tạm thời.

Thủ tướng mới Nouri al-Maliki, người Shia, sẽ phụ trách Bộ Nội vụ và Phó thủ tướng Salam Zaubai, người Sunni, sẽ phụ trách Bộ Quốc phòng.

Một số chức vụ khác cũng sẽ được trao cho người Sunni nhằm thuyết phục các nhóm nổi dậy Sunni tham gia tiến trình chính trị.

Quốc hội Iraq thông qua nội các mới ảnh 2

Thủ tướng al-Maliki được cho là sẽ kiêm luôn chức Bộ trưởng Nội vụ

Được biết Bộ trưởng Ngoại giao lâm thời Hoshyar Zebari, một người Cuốc, sẽ tiếp tục nắm chức vụ này.

Các nguồn tin cũng cho hay nhà khoa học hạt nhân Hussain al-Shahristani, một người Shia sẽ giữ chức Bộ trưởng Dầu khí.

Chỉ vài giờ trước khi Quốc hội gồm 275 thành viên bắt đầu buổi họp, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 58 người bị thương trong một vụ đánh bom tại một quận của người Shia ở thủ đô Baghdad.

Các nhân chứng cho biết vụ nổ tại thành phố Sadr xảy ra lúc khoảng 7 giờ giờ địa phương gần một quầy bán thực phẩm nơi những người lao động tới tìm việc đang ăn sáng.

Trong một vụ khác, đánh bom cảm tử đã làm ít nhất năm người thiệt mạng và 10 người bị thương ở gần một đồn cảnh sát ở thị trấn biên giới phía tây Qaim.


Theo BBC

MỚI - NÓNG