Quốc hội Việt Nam đón ông Tập Cận Bình như thế nào?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
TPO - Sáng 5/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao đổi với các phóng viên về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm và phát biểu tại Quốc hội Việt Nam vào ngày mai (6/11).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo dự kiến, vào 10h5 phút ngày 6/11, ông Tập Cận Bình sẽ đến Nhà Quốc hội bắt đầu chuyến thăm và phát biểu tại Quốc hội Việt Nam.

Tại Nhà Quốc hội sẽ diễn ra cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và ông Tập Cận Bình tại Phòng Thăng Long. Vào 10h35, ông Tập Cận Bình sẽ phát biểu tại Quốc hội Việt Nam, dự kiến thời gian phát biểu khoảng 10 phút.

Ông Phúc cho biết, ông Tập Cận Bình là nguyên thủ đầu tiên phát biểu tại Quốc hội Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Vào năm 2005, ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc khi đó, đã phát biểu trước Quốc hội Việt Nam ở Hội trường Ba Đình cũ.

"Khi đó tôi chưa là đại biểu Quốc hội nên không nắm rõ ông Hồ Cẩm Đào phát biểu những gì. Nhưng tôi nghĩ rằng việc nguyên thủ quốc gia một nước phát biểu trước Quốc hội một nước khác bao giờ cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ, tình cảm đoàn kết giữa hai Đảng, giữa nhân dân hai nước", ông Phúc nói.

Quốc hội Việt Nam đón ông Tập Cận Bình như thế nào? ảnh 1

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc

Về nghi thức đón ông Tập Cận Bình tại Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Hạnh Phúc tiết lộ: “Cũng như các đại biểu khác đến thăm Quốc hội, đều có nghi thức là Quốc hội đứng lên chào. Ví dụ vừa qua, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Ban Ki-moon đến Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng đứng lên chào. Đó là nghi thức của Quốc hội, là tình cảm mến khách của người Việt Nam, Quốc hội Việt Nam. Khi đến thăm Nhà Quốc hội, bao giờ đại biểu cũng đứng lên và vỗ tay”.

Ông Phúc cho biết, sau khi ông Tập Cận Bình phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ có lời đáp từ.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, ông Tập Cận Bình đến thăm và phát biểu tại Quốc hội Việt Nam là theo đề nghị của nước bạn.

Theo ông Phúc, hiện tại chưa nắm được nội dung bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam. "Phải chờ sau cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và ông Tập Cận Bình, chúng tôi mới biết ông Tập phát biểu nội dung gì trước Quốc hội Việt Nam", ông Phúc nói.

MỚI - NÓNG