Reuters: Tổng thống Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào hôm nay, 18/9
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào hôm nay, 18/9
TPO - Phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm nay 18/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị Washington cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm duy trì hoạt động quân sự ở phía Đông-Nam quốc gia Đông Âu này.

Hãng Lenta dẫn nguồn Reuters cho biết, Tổng thống Ukraine Poroshenko phát biểu trước Quốc hội Mỹ, khẳng định hoạt động quân sự của chính quyền Kiev ở phía Đông-Nam nước này đang rất cần cần đến các loại vũ khí sát thương và phi sát thương.

“Họ [những người tham gia các hoạt động quân sự] cần nhiều hơn nữa các thiết bị quân sự, bao gồm sát thương và phi sát thương. Nhu cầu trên là thực sự cấp bách. Chúng tôi không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh với lực lượng được vũ trang đầy đủ”, Tổng thống Ukraine nói.

Người đứng đầu Ukraine cũng yêu cầu Mỹ và đồng minh viện trợ cho Kiev như một đối tác chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Tôi kêu gọi Mỹ viện trợ cho Ukraine với ưu tiên đặc biệt, một quốc gia hiện không phải là thành viên NATO”, ông Poroshenko phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhân chuyến thăm chính thức tới nước này vào ngày hôm nay, 18/9.

Hôm 14/ 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey khẳng định NATO sẵn sàng vũ trang cho Kiev. Các thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales, tổ chức trong hai ngày 4 và 5/9.

Trước đó, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Yuri Lutsenko cũng có tuyên bố tương tự. Cố vấn Tổng thống Ukraine khẳng định, Mỹ, Pháp, Na Uy, Ý và Ba Lan đã đồng ý cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Tuy nhiên, các nhà chức trách quân sự của các quốc gia này sau đó đã bác bỏ thông tin trên.

Theo Theo Lenta/Reuters
MỚI - NÓNG