RIA Novosti: NATO bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine

Giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine
Giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine
TPO - Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn ra căng thẳng ở miền đông nước này sau lệnh ngừng bắn, RIA Novosti hôm nay đưa tin.

RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Valeriy Heletey hôm nay cho biết, Ukraine đã bắt đầu nhận vũ khí từ NATO.

Trước đó vào hồi đầu tuần, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói, Kiev sẽ đàm phán với một số quốc gia trong khối NATO về việc cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho Ukraine. Cố vấn của ông Poroshenko, Yuri Lutsenko nói thoả thuận về việc này vốn đã xong xuôi tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Wales. Theo đó, Ukraine sẽ nhận vũ khí từ các nước Mỹ, Pháp, Ý, Ba Lan và Na Uy.

Các quốc gia nói trên mặc dù vậy phủ nhận thông tin này. NATO cho biết khối này không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine, do vướng hiệp ước với Nga.

Tuyên bố của ông Valeriy Heletey được đưa ra trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra căng thẳng ở miền đông Ukraine. Trong ngày 13/9, quân đội Kiev cho biết đã đẩy lùi các đợt tiến công nhằm vào sân bay quốc tế Donetsk của phe ly khai. Khu vực này hiện vẫn đang trong sự kiểm soát của quân chính phủ. Tuy nhiên, phe ly khai đã chiếm các phần còn lại của Donetsk, đồng thời tiến sát biển Azov.

Trong một diễn biến có liên quan, RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu Uỷ ban Quan hệ quốc tế Hạ viện Nga (viện Duma), Alexei Pushkov nói, Mỹ đang thực hiện chính sách tàn bạo với Nga hơn cả thời chiến tranh lạnh.

“Họ (Mỹ) đang muốn thể hiện vẫn là nước dẫn đầu thế giới”-ông Pushkov tuyên bố.

Giới quan sát lo ngại thoả thuận ngừng bắn ở miền đông sẽ bị phá vỡ trong bối cảnh Nga tuyên bố sẽ đáp trả các đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ và châu Âu mới đây.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG