Rơi máy bay quân sự tại Syria, 35 binh sỹ thiệt mạng

Ảnh hiện trường một máy bay quân sự Syria rơi ở thành phố Raqqa hồi tháng 9/2014 (Ảnh: Press TV)
Ảnh hiện trường một máy bay quân sự Syria rơi ở thành phố Raqqa hồi tháng 9/2014 (Ảnh: Press TV)
TPO - Ít nhất 35 binh sỹ Syria đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở họ rơi gần một căn cứ không quân ở tỉnh Idlib (tây bắc Syria).

Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria, phi cơ cỡ trung chở đạn dược và lương thực bị rơi đêm 17/1 do “thời tiết xấu và sương mù dày đặc”. Tai nạn xảy ra khi máy bay đang cố hạ cánh tại sân bay quân sự Abu al-Duhur khiến 35 binh sỹ thiệt mạng.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cũng xác nhận vụ tai nạn và cho hay, máy bay bị rơi khi đang cố hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu. Tất cả phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Trong khi đó, nhánh al-Qaeda tại Syria trước đó tuyên bố đã bắn hạ một máy bay vận tải của quân chính phủ Syria ở vùng tây bắc nước này. Tuy nhiên, phía Syria đã bác bỏ và khẳng định phi cơ gặp nạn do thời tiết xấu.

Một số máy bay và trực thăng của Syria từng bị lực lượng khủng bố bắn hạ trước đây. Hồi tháng 12, các phiến quân IS đã bắt giữ một phi công của Không quân Jordan sau khi máy bay rơi gần tỉnh Raqqa, khu vực IS kiểm soát ở đông bắc Syria.

Theo Theo BBC, Press TV
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.