Rơi xuống vách núi 30m chết thảm vì mải chụp ảnh 'tự sướng'

Nạn nhân chết thảm do mải mê chụp ảnh "tự sướng"
Nạn nhân chết thảm do mải mê chụp ảnh "tự sướng"
TPO - Một người đàn ông Trung Quốc đã chết thảm sau khi rơi từ độ cao 30m trong lúc mải mê chụp ảnh selfie bên cạnh thác nước trên núi.

Theo Shanghaiist, nạn nhân (khoảng 30 tuổi) muốn có một bức ảnh "để đời" nên đứng rất sát rìa núi để chụp ảnh selfie tại một địa điểm danh thắng ở Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi mải mê selfie, không may anh bị trượt chân và ngã xuống từ độ cao 30m.

Thi thể nạn nhân được một người qua đường tìm thấy vào sáng 31/8, tại con suối gần ngọn núi Dongbai. Ngay bên cạnh thi thể là một chiếc gậy selfie và điện thoại di động. Trong điện thoại còn lưu rất nhiều hình ảnh anh này tự chụp trước khi rơi xuống từ vách núi. 

Cảnh sát đã loại trừ các khả năng người đàn ông bị giết và kết luận rằng anh ta trượt chân khỏi vách đá khi đang tạo dáng chụp ảnh selfie.

Đây không phải là tường hợp tử vong đầu tiên do mải chụp ảnh "tự sướng". Hồi năm năm 2013, một du khách nữ đã chết sau khi rơi từ độ cao 55m từ một vách đá ở tỉnh Hắc Long Giang khi tạo dáng selfie.

Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.