Sắp tổ chức đám tang đầu tiên cho hành khách MH370

Người thân đau đớn khi nhận được tin MH370 biến mất.
Người thân đau đớn khi nhận được tin MH370 biến mất.
TPO - Những đám tang đầu tiên của hành khách xấu số trên chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của Malaysia sẽ được tổ chức vào cuối tuần này trong bối cảnh các nhà chức trách khuyên thân nhân “đối mặt với sự thật” và rời khỏi các trung tâm hỗ trợ.

Mặc dù chiến dịch cứu hộ quốc tế được cho là lớn nhất trong lịch sử hàng không thương mại song vẫn chưa có dấu vết nào của MH370 được tìm thấy kể từ khi máy bay biến mất trên màn hình radar khi đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 8/3.

Gần 8 tuần sau, hãng Hàng không Malaysia (MAS) cho biết sẽ đóng cửa các trung tâm hỗ trợ thân nhân của 239 hành khách và phi hành đoàn MH370 ở Bắc Kinh và Kuala Lumpur.

Hôm 2/5, thứ trưởng ngoại giao Malaysia Hamzah Zainudin nói rằng đây là lúc gia đình nên chấp nhận “thực tế”.

Ông Zainudin nói trong cuộc họp báo: “Chúng tôi đã chờ đợi để đưa ra một tuyên bố và tất cả chúng ta, từ thân nhân hành khách cho đến cả thế giới đều đang tìm kiếm câu trả lời”.

Ông nói thêm, hãng hàng không đã chăm sóc và hỗ trợ thân nhân hành khách ở Bắc Kinh trong suốt 55 ngày qua.

“Và đây là lúc để chúng ta chấp nhận sự thực rằng gia đình nên trở về nhà và chợ đợi câu trả lời từ nhà của họ”, ông Zainudin nói.

Theo Theo CRI
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.