Ấn Độ:

Sập tòa nhà 4 tầng cũ nát, 11 người chết

Hiện trường vụ sập toà nhà 4 tầng
Hiện trường vụ sập toà nhà 4 tầng
TPO - 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 thành viên một gia đình và 7 người khác bị thương trong vụ sập toà nhà 4 tầng ở thành phố Thane, bang Maharashtra, Ấn Độ vào sáng nay (4/8).

Theo India Express, tòa nhà 4 tầng Krishna Niwas ở thành phố Thane bất ngờ đổ sập vào lúc 2h30' sáng 4/8 (giờ địa phương) khi những người trong nhà đang ngủ say.

Ngay khi vụ việc xảy ra, 50 nhân viên cứu hộ từ lực lượng cứu hỏa và Cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia đã có mặt tại hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Đội cứu hộ đã kéo ra khỏi đống đổ nát gần một chục người. Những người lập tức được đưa tới bệnh viện địa phương để chữa trị vết thương. Theo quan chức địa phương Santosh Kadam, mưa nặng hạt và bóng tối đã cản trở công tác cứu hộ.

Các tin tức ban đầu cho biết, toà nhà được xây dựng cách đây 50 năm, nằm trong diện nguy hiểm, nhưng người dân đã từ chối sơ tán khỏi đây.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra chỉ 1 tuần sau vụ sập tòa nhà 3 tầng khác ở ngoại ô Mumbai làm 9 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Từ năm 2008 đến năm 2012, đã xảy ra 100 vụ sập nhà ở Ấn Độ, khiến 53 người chết và 103 người khác bị thương.

Theo India Express
MỚI - NÓNG