‘Sát thủ đi xe máy’ khoe khoang ‘làm cả nước Pháp phải cúi đầu’

‘Sát thủ đi xe máy’ khoe khoang ‘làm cả nước Pháp phải cúi đầu’
TPO - Cảnh sát đã nổ súng và cho nổ các khối chất nổ mỗi giờ bên ngoài căn hộ miền nam nước Pháp vào hôm nay nhằm tạo sức ép lên tay súng 24 tuổi, bị tình nghi giết 7 người.

> Hung thủ vụ xả súng gây chấn động Pháp là 'chiến binh Hồi giáo'

> Pháp đang vây bắt “sát thủ đi xe máy”

28 giờ đã qua kể từ khi khi 300 cảnh sát bắt đầu bao vây tòa nhà 5 tầng ở ngoại ô thành phố công nghiệp giàu Toulouse, tên Mohamed Merah, người Pháp gốc Algeria, vẫn từ chối đầu hàng.

Thay vào đó, Merah tự hào nói với những người đàm phán rằng hắn đã làm cho nước Pháp phải “quỳ gối” và hối tiếc duy nhất của hắn là không thể thực hiện thêm nhiều kế hoạch giết người nữa.

Hắn thừa nhận đã giết chết 3 binh sỹ, một giáo sỹ Do Thái và ba trẻ em tại một trường học Do Thái vào thứ hai để trả thù cho cái chết của trẻ em Palestine và vì sự tham gia của quân đội Pháp tại Afghanistan. Hắn còn quay phim lại các cuộc nổ súng trong trường học bằng một máy ảnh gắn theo người.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hứa hôm thứ 4 rằng công lý sẽ được thực hiện và yêu cầu mọi người không được trả thù.

Đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất nước Pháp RAID đã thực hiện 3 vụ nổ vào trước nửa đêm thứ tư, đánh sập cửa chính vào tòa nhà và đục một lỗ hổng trên tường sau khi hắn từ bỏ ý định sẽ đầu hàng.

Kể từ đó, sau mỗi giờ trôi qua, cảnh sát lại nổ súng quyết liệt vào tòa nhà và tăng cường tiến độ với hai vụ nổ lớn hơn. Các nhà phân tích cho biết cảnh sát đang cố gắng làm tên này dùng hết đạn để dễ bề cho việc bắt sống.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pierre-Henry Brandet cho biết: “Những hành động này nhằm đe dọa tay súng vì đã thay đổi ý định và không muốn đầu hàng”. Thông tin cập nhật từ Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Pháp cho biết kẻ tình nghi muốn 'chết với vũ khí trong tay"

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG