Saudi Arabia: ‘Phải lật đổ Tổng thống Syria Assad bằng vũ lực’

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Dzhubeyr cho rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải bị hạ bệ bằng vũ lực. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Dzhubeyr cho rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải bị hạ bệ bằng vũ lực. Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Dzhubeyr cho rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải bị hạ bệ bằng vũ lực trong trường hợp giải pháp giải quyết khủng hoảng Syria bằng chính trị thất bại.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày 13/2, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Adel al-Dzhubeyr cho biết: “Tôi không nghĩ rằng ông Assad sẽ ra đi. Riyadh chủ trương một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria. Tuy nhiên, nếu giải pháp trên thất bại, thì nguyên nhân chính nằm ở chính quyền Syria và các đồng minh của họ”.

Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng khẳng định, Riaydh sẵn sàng đưa quân vào Syria để chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố quốc tế “Nhà nước Hồi giáo” (IS), tuy nhiên, lực lượng quân đội Saudi Arabia sẽ chỉ hoạt động trong đội hình liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Cùng ngày, các nguồn tin Trung Đông đăng tải thông tin cho thấy, máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã tới căn cứ không quân Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ) gần biên giới với Syria để tham gia vào các hoạt động không kích chống IS.

“Nhiệm vụ của máy bay thực hiện trong khuôn khổ hoạt động chống khủng bố của liên minh quốc tế”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, Chuẩn tướng Ahmed Asiri nói.

Hồi cuối năm 2015, Saudi Arabia đã tuyên bố việc thành lập các liên minh quân sự Hồi giáo chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Trong số 34 quốc gia, có các quốc gia trên bán đảo Ả Rập là Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Yemen.

Theo Theo Lenta/CNN
MỚI - NÓNG