Về mặt lý thuyết, con đường này dài khoảng 20.000 km, chạy dọc nước Nga, nối hai lục địa Á-Âu rồi qua eo biển Bering sang Mỹ. Ông Vladimir Yakunin, người đứng đầu ngành đường sắt Nga, đang đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin xem xét, quyết định cho thực hiện dự án này. Nếu có con đường này, các đường ống khí đốt và dầu có thể được xây dựng bám theo để vận chuyển nhiên liệu giữa ba châu lục Âu-Á-Mỹ. Chi phí ban đầu để xây dựng dự án này ước tính lên đến nhiều ngàn tỷ đô la Mỹ nên cần sự hợp tác của các quốc gia liên quan. Hiện nay, đường sắt quốc tế dài nhất do Nga vận hành là đường sắt nối Mátxcơva với Bình Nhưỡng - dài 10.267 km, đi hết 9 ngày.