Serbia chính thức công nhận độc lập của Montenegro

Serbia chính thức công nhận độc lập của Montenegro
TPO - Tổng thống Serbia đã chính thức lên tiếng công nhận kết quả trưng cầu dân ý tại Montenegro vừa qua, theo đó Montenegro sẽ trở thành một quốc gia độc lập với Serbia.

"Tôi luôn ủng hộ việc gìn giữ một nhà nước Liên bang, tuy nhiên, là một Tổng thống dân chủ của một nước cộng hòa dân chủ, tôi công nhận và tôn trọng mong muốn độc lập của những công dân Montenegro", Tổng thống Serbia Boris Tadic tuyên bố hôm thứ ba, 23/5.

Thêm vào đó, ngài Tổng thống còn khẳng định giữa Serbia và Montenegro "sẽ luôn giữ vững mối quan hệ láng giềng bền chặt".

Như đã biết, theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý tiến hành hôm 21 tháng 5 vừa qua, người dân Montenegro với đa số phiếu đã ủng hộ việc Montenegro tách ra khỏi liên bang với Serbia, trở thành một quốc gia độc lập.

Tuy nhiên, sau đó, khối phản đối độc lập đã lên tiếng, yêu cầu kiểm tra lại tính trung thực của cuộc trưng cầu dân ý. Thế nhưng, Ủy ban Châu Âu lại lên tiếng ủng hộ kết quả trưng cầu dân ý và ban bầu cử cũng bác bỏ yêu cầu kiểm phiếu lại.

Mai Hoa
Theo Lenta

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.