Sét đánh trúng tòa tháp chọc trời Empire State của New York

Sét đánh trúng tòa nhà Empire State. Ảnh: RT.
Sét đánh trúng tòa nhà Empire State. Ảnh: RT.
Một đoạn video đã ghi lại cảnh sét đánh trúng tòa tháp chọc trời Empire State, công trình được mệnh danh là “trái tim của New York” (Mỹ) và từng là tòa cao nhất thế giới trong gần 40 năm, trong một cơn giông.

Tòa nhà Empire State tại New York đã bị sét đánh hôm 25/7 trong một cơn giông. Video về vụ việc đã được các hãng tin của Mỹ đăng tải.

Theo trang web của tòa nhà Empire State, công trình này không xa lạ với các vụ sét đánh. Trung bình tòa nhà này bị sét đánh 23 lần mỗi năm.

Tòa nhà Empire State tọa lạc tại Manhattan, New York. Công trình cao 381 m với 102 tầng từng là tòa tháp cao nhất thế giới trong suốt 40 năm, kể từ khi hoàn thành năm 1931 cho tới khi Trung tâm thương mại thế giới (WTC) hoàn thành năm 1972.

Sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, khi WTC bị đánh sập, Empire State lại một lần nữa trở thành tòa nhà cao nhất New York, cho tới khi Trung tâm thương mại Một thế giới (1 WTC) được xây dựng và đạt độ cao mới vào tháng 4/2012. Empire State hiện là tòa tháp hoàn hiện cao thứ 5 tại Mỹ và thứ 29 trên thế giới.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.