Singapore có thể là mục tiêu IS sẽ tấn công

Singapore có thể là mục tiêu IS sẽ tấn công
TPO - Singapore có thể là mục tiêu tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi tổ chức cực đoan này kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Iraq và Syria, Straits Times ngày 28/5 đưa tin.

Straits Times dẫn báo cáo nhà phân tích Jasminder Singh thuộc trường Quốc tế S. Rajaratnam cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang nhòm ngó lãnh thổ Singapore. Ngoài ra, Philippines và Mỹ cũng là mục tiêu chính của tổ chức này.

Báo cáo được đưa ra sau khi  Bộ Nội vụ Singapore hôm 27/5 cho biết đã bắt giữ một sinh viên 19 tuổi nước này lên kế hoạch gia nhập phiến quân IS tại Syria và âm mưu trở về thực hiện các cuộc tấn công ngay chính quê hương mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Singapore cảnh báo việc IS nhằm mục tiêu vào quốc gia Đông Nam Á này. Năm ngoái, một tạp chí cực đoan bằng tiếng Anh cho biết, các phân tử cực đoan đã lên kế hoạch tấn công đường biển vào các căn cứ hải quân nước này.

Các mối đe dọa đối với Singapore và khu vực ngày càng tăng kể từ khi nhóm IS Malaysia "Katibah Nusantara" trỗi dậy ở đất nước này vào tháng 8 năm ngoái. Ước tính, khoảng 700 tay súng Indonesia và 200 tay súng Malaysia đang chiến đấu cho tổ chức IS ở Iraq và Syria.

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.