Sinh nhật cuối cùng của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro

Sinh nhật cuối cùng của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro
Ngày 13/8/2016, cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng để dự một buổi lễ chúc mừng sinh nhật ông ở thủ đô Havana.

Tại chương trình biểu diễn nghệ thuật ở nhà hát Karl Marx, thủ đô Havana, ông Fidel Castro ngồi bên cạnh là em trai, Chủ tịch Raul Castro, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng các quan chức dân sự, quân sự cấp cao Cuba. Đây là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của cựu chủ tịch Cuba từ khi ông mãn nhiệm vào năm 2008, theo New York Times.

Ông Fidel Castro không phát biểu tại sự kiện song trước đó, trong một bức thư gửi người dân Cuba, ông đã cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà dân chúng cả nước dành cho mình.

Player Loading...

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro từ trần vào hồi 22h29 ngày 25/11 (tức 10h29 sáng 26/11 giờ Hà Nội) tại thủ đô Havana, hưởng thọ 90 tuổi. Thi hài ông được hỏa táng theo đúng ý nguyện. Ông sẽ an nghỉ tại thành phố Santiago de Cuba, đông nam Cuba. Tang lễ dự kiến diễn ra vào ngày 4/12.

Trước sự ra đi của ông, nhiều lãnh đạo thế giới đã bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời gửi lời chia buồn tới đất nước và nhân dân Cuba. Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi cựu chủ tịch Fidel Castro là "biểu tượng của thời đại". Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia nước này, khẳng định Fidel Castro sẽ sống mãi. Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi Fidel Castro là "nhà cách mạng và hùng biện huyền thoại". Tổng thống Venezuela kêu gọi "mọi nhà cách mạng trên thế giới tiếp tục kế thừa di sản và ngọn cờ độc lập, chủ nghĩa xã hội" của cựu chủ tịch Fidel Castro.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.