Sinh viên Anh bị bắt vì nghi dính líu đến thảm họa MH17

Beness Aijo đứng cạnh một chiếc xe tăng ở Ukraina. Ảnh: Mirror
Beness Aijo đứng cạnh một chiếc xe tăng ở Ukraina. Ảnh: Mirror
China Daily đưa tin, một sinh viên Anh đã bị bắt giữ tối 19/7 ở Latvia do nghi ngờ liên quan vụ tai nạn MH17, khiến 298 người thiệt mạng.

Beness Aijo, 29 tuổi, người theo chủ nghĩa cực đoan và bạo lực chính trị, từng là sinh viên ngành vi sinh vật, trường Birkbeck College, London. Sau khi tốt nghiệp, Beness làm công việc xây dựng ở sân bay Heathrow, Anh.

Tháng 3/2014, Aijo đến Ukraina, gia nhập và trở thành một trong những nhân tố quan trọng của phe ly khai.

Hôm 17/7, ngày MH17 gặp nạn, anh ta lên mạng tuyên bố có quan hệ mật thiết với Igor Girkin, chỉ huy phe ly khai ở Ukraina, người bị phương Tây tố cáo gây ra vụ tai nạn MH17.

Anh ta còn viết trên Facebook: “Ukraina đáng hận, không dám dũng cảm thú nhận mọi việc. Al Qaeda luôn chịu trách nhiệm mỗi lần họ khủng bố”.

Ngoài ra, Facebook của Aijo cũng đăng tải nhiều bức ảnh liên quan đến tai nạn trên không, trong đó có vụ tai nạn ở Smolensk, Nga khiến 96 người thiệt mạng vào năm 2010.

Khi Beness Aijo bị bắt, các cơ quan an ninh nhận định, đây là “nhân vật nguy hiểm có tầm ảnh hưởng”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.