Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 270

Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 270
TP - Tính đến tối qua, trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23-10 khiến ít nhất 270 người chết, 1.140 người bị thương, khoảng 970 công trình xây dựng sụp đổ...

> Thổ Nhĩ Kỳ dốc sức tìm kiếm các nạn nhân

Hai phụ nữ được đưa ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Van. Ảnh: AP
Hai phụ nữ được đưa ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Van. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Idris Naim Sahin nói rằng, số người chết và bị thương chắc sẽ còn tăng nhanh do nhiều người vẫn mất tích dưới đống đổ nát.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đến thăm thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Ercis (thuộc tỉnh Van), đồng thời huy động khoảng 2.400 nhân viên cứu hộ, 680 nhân viên y tế, 108 xe cứu thương, 12 chó nghiệp vụ giúp tìm người còn sống trong đống đổ nát. Nhiều người bị chôn vùi dùng điện thoại di động để chỉ dẫn đội cứu hộ và liên lạc với người thân.

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, do động đất làm sụp đổ tường nhà tù ở Van nên khoảng 150 tù nhân lợi dụng cơ hội này để vượt ngục. Cơ quan địa chấn Mỹ cho biết, trong vòng 10 tiếng sau trận động đất, xảy ra hơn 100 dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh 6 độ Richter, tại cùng khu vực.

Đ.P
Theo AP, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.