Số người chết vì thảm họa động đất ở Ý lên đến 73

Một người đàn ông được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát.
Một người đàn ông được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát.
TPO - Ít nhất 73 người đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng mạnh 6,2 độ richter ở gần thành phố Umbrian Norcia, miền trung nước Ý vào sáng sớm nay, 24/8,  Independent vừa cập nhật.

Giới chức địa phương mô tả cảnh tượng “như tận thế” bao trùm toàn bộ các thị trấn, ngôi làng bị ảnh hưởng. Số người thiệt mạng được dự đoán có thể sẽ tăng cao hơn nữa do còn nhiều người đang bị chôn vùi. 

Các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian cố đưa nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát.

Số người chết vì thảm họa động đất ở Ý lên đến 73 ảnh 1

Cảnh tượng sau động đất nhìn từ trên cao ở Amatrice

Hai thị trấn Amatrice và Accumoli, có tới 11 người thiệt mạng.

Ông Serio Pirozzi, thị trưởng của Amatrice đau đớn thốt lên: “Thị trấn đã không còn nữa rồi”. Hình ảnh phát sóng trên truyền thông Ý cho thấy toàn bộ thị trấn gần như đã bị phá hủy.

Trong khi đó thị trưởng của Arquata, ông Aleandro Petrucci cho biết: “Toàn bộ ngôi nhà đã sụp đổ” ở Pescara del Tronto.

Số người chết vì thảm họa động đất ở Ý lên đến 73 ảnh 2

“Đây quả thực là một thảm họa. Chúng tôi đang cố gắng sơ tán dân làng, đưa họ đến sân thể thao. Tôi vừa đến đây nhưng nước mắt cứ chực trào ra. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tận thế như vậy”, ông Petrucci nói thêm.

   

Một phụ nữ bần thần nhìn trước ngôi nhà bị phá hủy ở Amatrice, cô đang rất lo lắng cho số phận những người thân yêu của mình. “Đây là một trong những thị trấn đẹp nhất nước Ý và bây giờ chẳng còn gì cả. Tôi không biết phải làm gì nữa”, cô chia sẻ.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG