Sứ quán Tây Ban Nha tại Congo bị tấn công

Sứ quán Tây Ban Nha tại Congo bị tấn công
TPO - Hôm qua, một quả đạn cối rơi trúng sứ quán Tây Ban Nha tại Kinshasa, thủ đô CHDC Congo. Không có ai bị thương trong vụ này nhưng nó đã khiến các nhà ngoại giao phải sơ tán bằng xe bọc thép của Liên Hợp Quốc.

Sự kiện trên xảy ra khi đang có cuộc giao tranh ác liệt giữa các phe nhóm tại Kinshasa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, các binh sĩ Uruguay thuộc lực lượng 17.000 quân của Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ tại đây đã nhanh chóng sơ tán các nhân viên sứ quán tới một nơi an toàn sau vụ nổ.

Tòa nhà của sứ quán Tây Ban Nha nằm gần nơi ở của cựu thủ lĩnh phiến quân Jean-Pierre Bemba, người đã thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống ở CHDC Congo tháng 10 năm ngoái trước ông Joseph Kabila.

Những chiến binh trung thành với Jean-Pierre Bemba đang giao tranh dữ dội với binh sĩ chính phủ tại Kinshasa. Các nhà ngoại giao Tây Ban Nha mô tả cuộc đụng độ này là nghiêm trọng nhất kể từ khi Tổng thống Josseph Kabila bắt đầu nhiệm kỳ ở quốc gia châu Phi này, tháng 12/2006.

Sứ quán Tây Ban Nha có khoảng 20 nhân viên và hiện chưa rõ khi xảy ra vụ nổ có bao nhiêu người bên trong. Hiện cũng có khoảng 330 công dân nước này đang sinh sống ở CHDC Congo, phần lớn họ là những nhà truyền giáo hoặc lập gia đình với người địa phương.

CHDC Congo có tên cũ là Zaire từng bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kéo dài từ giữa những năm 1990 đến khi thành lập một chính phủ chuyển tiếp vào năm 2003. Cuộc bầu cử Tổng thống sau đó diễn ra và người đắc cử là ông Joseph Kabila tuyên thệ nhậm chức tháng 12/2006.

Thành An
Theo CNN, AP

MỚI - NÓNG