Syria tiếp nhiên liệu cho bom hóa học

Syria tiếp nhiên liệu cho bom hóa học
TPO – Nguồn tin Foxnews (Mỹ) cho hay, lực lượng quân đội tổng thống Bashar al Assad đã nạp nhiên liệu có chứa chất hóa học cho một quả bom, sẵn sàng sử dụng “khi cần thiết”.

> NATO triển khai tên lửa Patriot cảnh báo Syria

> Tàu sân bay Mỹ chở 8 phi đội máy bay, 8.000 lính áp sát Syria

Mối lo ngại về việc chính quyền tổng thống Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học
Mối lo ngại về việc chính quyền tổng thống Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học.

Theo Foxnews, các loại vũ khí hóa học và nhiên liệu hóa học cho quả bom đã được quân đội ông Syria chuẩn bị và có thể sử dụng trong vòng 60 ngày tới, thời gian để toàn bộ hỗn hợp hóa học trong quả bom bị phát nổ.

NBC News trích dẫn một nguồn tin cho hay, chất hóa học mà quân đội Syria sử dụng có thể là chất Sarin, một loại khí gây độc cho hệ thần kinh và sẽ được rải khắp các khu vực xung đột ở Syria.

Theo một nguồn tin quân sự cấp cao của Mỹ, chất hóa học Sarin được sử dụng bằng nhiều cách nhưng chủ yếu là được đóng thành bình và ném xuống từ máy bay trực thăng.

Nguồn tin ngoại giao Trung Đông cũng cho biết, các quốc gia Trung Đông đang chuẩn bị nhiều nơi ở để giúp đỡ người dân Syria tị nạn.

Động thái mới nhất của Syria thực sự là mối lo ngại của nhiều nước dù trước đó Mỹ và một số quốc gia đã đưa ra cảnh báo đối với Syria về một hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo đánh giá của các quan chức quân sự Mỹ, các chất hóa học mà quân đội Syria mới tiếp thêm này có sức ảnh hưởng rất lớn tới tính mạng của con người. Loại chất hóa học Sarin này từng được lực lượng của tổng thống Iraq Saddam Hussein sử dụng năm 1988 và giết chết hàng ngàn người.

Quan chức Mỹ xác nhận, vũ khí hóa học chứa chất Sarin này hiện vẫn chưa được đưa lên máy bay nhưng nếu ông Assad đưa ra lệnh hoạt động loại vũ khí này thì cả thế giới cũng khó có thể ngăn chặn được.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới đây cũng đã nhắc lại lời cảnh báo của Mỹ về vấn đề này đối với Syria và chỉ rõ nếu ông Assad sử dụng, đồng nghĩa với việc ông đã “liều mạng” vượt qua “ranh giới đỏ”.

Trước đó một ngày, các nguồn tin cho biết, Mỹ đã điều động tàu sân bay cùng nhiều phi đội bay và hàng ngàn binh lính áp sát vùng biển Syria. Động thái mới đó diễn ra sau khi NATO quyết định triển khai tên lửa Patriot tới vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters, ngày 6 – 12, Berlin (Đức) đã đồng ý triển khai tên lửa Patriot và binh lính tới Thổ Nhĩ Kỳ để phòng thủ các cuộc không kích từ phía Syria. Sau Đức, Hà Lan và Mỹ cũng sẽ triển khai hệ thống tên lửa này, có thể trong vài tuần tới.

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng mới đưa ra báo cáo rằng Syria đang sở hữu khoảng 700 quả tên lửa.

Theo báo cáo, bất ổn xảy ra tại Syria từ tháng ba năm ngoái tới nay đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng. Việc triển khai các hoạt động quân sự thực sự là điều cần thiết đối với Syria hiện nay, theo Foxnews.

Nguyễn Thủy
Theo Foxnews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.