Ấn Độ:

Tai nạn xe bus kinh hoàng, nhiều học sinh thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Ngày 21/6, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra giữa xe bus và một xe tải chở học sinh ở bang Karnataka, Tây Nam Ấn Độ khiến ít nhất 8 học sinh thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Theo India Express, vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h sáng 21/6 (giờ địa phương) khi chiếc xe bus tư nhân lao vào xe tải đang chở các học sinh và giáo viên tới trường ở khu vực Mohadi Cross, quận Udupi, bang Karnataka.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải chở 18 học sinh và 3 giáo viên trường Don Bosco ở Gangolli. Trong số 8 học sinh thiệt mạng, có 6 em là nữ. danh tính các nạn nhân được xác định là Nikita, Ananya, Calista, Ansita, Alwita, Royston, Delvin và Clarissa.

Nguồn tin từ cảnh sát quận Udupi cho biết, chiếc xe bus tư nhân tuyến Byndoor-Kundapura đã chạy quá tốc độ và đâm vào xe tải hiệu Maruti Omni khi chỉ còn cách trường Don Bosco vài mét. Ba học sinh bị thiệt mạng tại chỗ và 5 em qua đời tại bệnh viện.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ tài xế chiếc xe bus gây tai nạn và tiến hành điều tra vụ việc. Người này và vợ mình đều thoát chết trong vụ tai nạn.

Theo thống kê của Bộ Giao thông Ấn Độ, hơn 146.000 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người bị thương trong hơn 500.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ tại nước này hồi năm ngoái.


Theo India Express
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.