Ấn Độ:

Tai nạn xe buýt thảm khốc, 10 người trong gia đình chết thảm

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
TPO - 10 người trong một gia đình đã tử nạn khi một chiếc xe buýt mini chở họ đâm vào một chiếc xe khách đi ngược chiều. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe buýt mini ngủ gật.  

Bussiness Standard dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho hay, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 3h45 ngày 25/5 (giờ địa phương) tại huyện Palghar, bang Maharashtra. 

Trên đường từ Mumbai tới Surat, chiếc xe buýt mini chở theo 13 người trong một gia đình đã đâm vào một xe khách đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến 10 người trong cùng gia đình và tài xế trên chiếc xe buýt mini tử vong. Ngoài ra, có ít nhất 15 người trên cả hai chiếc xe bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện gần đó để điều trị.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế chiếc xe buýt mini ngủ gật, khiến chiếc xe mất lái. 

Hiện, cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Theo Bussiness Standard
MỚI - NÓNG