Trung Quốc:

Tài xế đổ đá 'chôn sống' cảnh sát vì bị phạt

Tài xế xe tải lập tức mở chốt container xả hàng tấn đá trực tiếp vào viên cảnh sát. (Ảnh: CEN)
Tài xế xe tải lập tức mở chốt container xả hàng tấn đá trực tiếp vào viên cảnh sát. (Ảnh: CEN)
Một đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy tài xế xe tải Trung Quốc đổ đá chôn một cảnh sát trước khi bỏ trốn để tránh bị phạt.

Vụ việc xảy ra khi cảnh sát yêu cầu một tài xế cho kiểm tra xe vì nghi ngờ người này chở quá tải tại một công trường xây dựng ở TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam - Trung Quốc.

Khi bị yêu cầu dỡ bỏ số cát đá trên xe, tài xế xe tải lập tức mở chốt container xả hàng tấn đá trực tiếp vào viên cảnh sát. Chỉ trong vòng vài giây, cảnh sát này bị mắc kẹt nửa thân người trong đống vật liệu xây dựng.

Tài xế đổ đá 'chôn sống' cảnh sát vì bị phạt ảnh 1 Cảnh sát nhanh chóng bị chôn vùi nửa thân người. (Ảnh: CEN)
Một nhân viên thực thi pháp luật khác - người đã quay lại vụ việc trên bằng điện thoại tại hiện trường - vội vã chạy đến cứu đồng nghiệp trong khi tài xế xe tải tìm cách bỏ trốn nhằm thoát tội.
Tài xế đổ đá 'chôn sống' cảnh sát vì bị phạt ảnh 2 Tài xế (áo trắng) tranh thủ bỏ trốn. (Ảnh: CEN)
Tuy nhiên, người này nhanh chóng bị bắt giữ sau đó vì tội tấn công cảnh sát và chở quá tải trọng. Hiện vẫn chưa rõ cảnh sát bị hành hung có bị thương hay không cũng như thời điểm xảy ra vụ việc.
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.