Tận thấy hồ nước kỳ lạ có màu đỏ như máu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hồ Tuz (hay hồ Muối) là hồ lớn thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hồ Tuz (hay hồ Muối) là hồ lớn thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hồ Tuz (hay hồ Muối) là hồ lớn thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vào mùa hè, nước hồ chuyển sang màu đỏ tươi , tạo nên cảnh tượng giống như tranh siêu thực.
Tận thấy hồ nước kỳ lạ có màu đỏ như máu ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

ABC News dẫn lời Christopher Gobler- một giáo sư nghiên cứu sinh thái biển thuộc trường Đại học Stony Brook ở Mỹ - cho biết tảo Dunaliella salinas chính là nguyên nhân khiến nước hồ có màu đỏ.

Tận thấy hồ nước kỳ lạ có màu đỏ như máu ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2

Gobler cho biết, khi nước lớn trong hồ bốc hơi, phần lớn sinh vật phù du chuyên ăn tảo chết do nồng độ muối tăng. Số lượng tảo bùng nổ khiến nước hồ chuyển sang màu đỏ tươi.

Tận thấy hồ nước kỳ lạ có màu đỏ như máu ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 3

Nước màu đỏ tồn tại đến khi toàn bộ nước bốc hơi vào tháng 8, để lại một "chảo muối khô" khổng lồ. Nước sẽ xuất hiện trở lại trong mùa đông.

Tận thấy hồ nước kỳ lạ có màu đỏ như máu ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 4

Đây không phải là hồ nước duy nhất trên thế giới có màu bất thường. Hồ Laguna Colorada ở Bolivia chuyển sang màu đỏ vào mùa hè, hoặc hồ Hillier ở Australia cũng có màu hồng tươi. Ngoài ra, hồ đa sắc Grand Prismatic Spring tại Công viên Quốc gia Yellowstone, Mỹ chứa nhiều vi khuẩn có thể khiến nước mang nhiều màu sắc khác nhau, giống như như cầu vồng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.