Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản

TPO - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay, 16/9 công bố loạt ảnh tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng di động trước khi bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng 15/9.
Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 1

Sáng sớm ngày 15/9, Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 2

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng di động vào lúc 6h57' từ Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 3

Tên lửa đạt độ cao khoảng 770km, đi được 3.700km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi Hokkaido của Nhật Bản vào lúc 7h06'. Vị trí rơi của tên lửa nằm cách mũi Erimo của Nhật Bản khoảng 2.000 km về phía đông. Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 4

Tên lửa này được đánh giá là bay cao và xa hơn tên lửa Triều Tiên phóng qua Nhật Bản tháng trước. Đây là lần thứ hai tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản trong vòng một tháng. Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 5

Vụ phóng lần này gây lo ngại rằng đảo Guam của Mỹ (cách Bình Nhưỡng 3.400km) hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Trước đó, Bình Nhưỡng từng đe dọa tấn công đảo Guam bằng bốn quả tên lửa. Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 6

Phát biểu tại địa điểm phóng tên lửa, Chủ tịch Kim tuyên bố: “Mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là thiếp lập trạng thái cân bằng về lực lượng quân sự với Mỹ, làm cho giới lãnh đạo Mỹ không còn dám đề cập về biện pháp quân sự nhằm vào Triều Tiên.” Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 7

Phó Vụ trưởng Vụ các Vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Choe Kang Il hôm qua, 15/9 cho biết vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng là một phần trong tiến trình bình thường nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của nước này. Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 8

Các tướng lĩnh Triều Tiên vui mừng vì phóng tên lửa thành công. Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 9

Vụ phóng tên lửa diễn ra năm ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới, khắc nghiệt hơn nhằm vào Triều Tiên nhằm đáp trả việc nước này thử hạt nhân hôm 3/9. Ảnh: KCNA 

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 10

Trang nhất tờ Rodong Sinmun - nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, 16/9.

Tận thấy tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trước khi bay qua Nhật Bản ảnh 11

Truyền thông Nhật Bản đưa tin về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: Getty Images

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.