Tân Thủ tướng Trung Quốc sẽ cải cách kinh tế?

Tân Thủ tướng Trung Quốc sẽ cải cách kinh tế?
TP - Ngày 15/3, Quốc hội Trung Quốc bầu ông Lý Khắc Cường, 57 tuổi, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, làm Thủ tướng, thay ông Ôn Gia Bảo.

> Ông Lý Khắc Cường được bầu làm thủ tướng Trung Quốc
> Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

Theo nhiều nhà phân tích, ông Lý sẽ tập trung giải quyết vấn đề khoảng cách giàu-nghèo, nền kinh tế dựa quá nhiều vào ngân sách đầu tư và thị trường bất động sản bong bóng, với giá nhà đất ở các thành phố lớn tăng 10 lần trong 10 năm qua.

“Tôi tin rằng, trong đội ngũ lãnh đạo mới, ông Lý Khắc Cường có ý định rất rõ ràng về cải cách. Ông có mối quan hệ gần gũi với những nhà kinh tế có tư tưởng cải cách”, Chen Ziming, nhà phân tích chính trị độc lập ở Bắc Kinh, nói.

Ông Lý có bằng cử nhân luật, bằng tiến sĩ kinh tế. Năm ngoái, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,8% - mức thấp nhất trong 13 năm. Theo báo chí Trung Quốc và dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có 2,7 triệu triệu phú đô-la và 251 tỷ phú, nhưng 13% dân số có mức thu nhập dưới 1,25 USD một ngày.

Hôm qua, Quốc hội Trung Quốc bầu hai ông Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; ông Chu Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam, làm Chánh án Tòa án Tối cao; ông Tào Kiến Minh làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Phương Anh
Theo Xinhua, Strait Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.