Tăng tốc

Tăng tốc
TP - Tổng thống Barack Obama vừa được Thượng viện Mỹ trao Quyền xúc tiến thương mại (Trade Promotion Authority - TPA). Với động thái này, Thượng viện Mỹ đã chính thức ủng hộ ông Obama thúc đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Sau khi được ký thành luật, TPA, có hiệu lực tới năm 2021, cho phép Tổng thống Obama và cả vị tổng thống kế nhiệm ông toàn quyền đàm phán các thỏa thuận thương mại với các đối tác, trước khi trình Quốc hội xem xét trong vòng 60 ngày. Quốc hội chỉ có quyền phê chuẩn hoặc phủ quyết, mà không có quyền điều chỉnh.

Cho đến nay, các cuộc đàm phán về TPP gần như đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, các đối tác thương mại của Mỹ vẫn chưa muốn hoàn tất khi chính quyền Obama chưa có được TPA. Điều mà các đối tác quan ngại là TPP có nguy cơ sẽ trở thành nạn nhân của các cuộc sửa đổi bất tận tại Quốc hội Mỹ nếu thiếu TPA. Với sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ, giờ đây, ông Obama đã rộng đường để đẩy nhanh tiến trình đàm phán TPP đi đến hồi kết.

Một điều đáng ngạc nhiên là trước đó hơn một tháng, chính Thượng viện đã bác bỏ việc trao TPA cho Tổng thống với lý do quan ngại về tác động tiêu cực của TPP đối với thị trường lao động và nông nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, đặc biệt là việc Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ tham vọng giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã khiến cho các nhà lập pháp Mỹ nhận thức rõ nguy cơ Mỹ chậm chân trong cuộc chạy đua này. Trung Quốc đã công bố kế hoạch thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) mà Bắc Kinh là thành viên đóng góp lớn nhất, đang nhận được sự ủng hộ của một số nước ở khu vực, trong đó có cả đồng minh của Mỹ như Australia. Trong khi đó, TPP của Mỹ lại dậm chân tại chỗ vì một số đối tác như Nhật Bản, Canada muốn chờ chính quyền Obama được trao TPA.

Bên cạnh đó, sự hậu thuẫn của các tập đoàn kinh tế lớn tại Mỹ, vốn là các nhà tài trợ hào phóng của đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát Thượng viện, cũng đã góp phần giúp ông Obama vượt qua được rào cản cuối cùng.

TPP được xem là đối trọng quyền lực kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, đồng thời đảm bảo vai trò chủ đạo của Mỹ trong các hiệp định thương mại toàn cầu. Không có TPP, chiến lược xoay trục châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ sẽ là hữu danh vô thực. Washington đang tăng tốc trong cuộc chạy đua nước rút này.

MỚI - NÓNG