Tàu hỏa tông nhau văng tóe, hơn 156 người thương vong

Người dân địa phương vây kín hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa sáng 15/9.
Người dân địa phương vây kín hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa sáng 15/9.
TPO - Vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra vào sáng ngày 15/9 ở Pakistan khiến ít nhất 6 người chết và hơn 150 người khác bị thương.

Reuter trích dẫn nguồn tin từ Geo TV cho biết, sáng ngày 15/9, tàu cao tốc Awam Express va chạm với một tàu chở hàng trong vùng Punjah, cách thành phố Multan, Pakistan khoảng 25km.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người chết và làm bị thương hơn 150 người, trong đó có khoảng 10 người bị thương nặng. Tại hiện trường, 4 toa tàu bị lật ngược.

Những người bị thương đều được đưa đến bệnh viện kịp thời, tuy công tác cứu hộ bị chậm trễ do đang diễn ra lễ Eid của người Hồi giáo.

Tàu hỏa tông nhau văng tóe, hơn 156 người thương vong ảnh 1

Đội cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi toa tàu.

Được biết, trong những thập kỷ gần đây, hệ thống đường sắt từ thời kì thuộc địa của Pakistan xuống cấp trầm trọng bởi công tác bảo dưỡng kém và thiếu vốn đầu tư.

Hồi tháng 7/2005, hai đoàn tàu đâm vào nhau tại một nhà ga ở tỉnh Sindh, khiến 130 người thiệt mạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG