Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu

TPO - Tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ đã tự cập cảng tại căn cứ quân sự ở Singapore sau khi va chạm với tàu chở dầu Alnic MC ngoài khơi Singapore.  
Nguồn: Straitstimes 
Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 1

Theo thông báo mới nhất của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, tàu khu trục USS John S. McCain đã cập cảng tại căn cứ quân sự Changi ở Singapore sau khi va chạm với tàu chở dầu Alnic MC lúc sáng sớm nay, 21/8. Ảnh: Reuters

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 2

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tàu USS John S. McCain hư hỏng đáng kể ở phần thân, khiến một số khoang ngập nước bao gồm khoang máy, khoang thông tin liên lạc và khoang nghỉ của thuỷ thủ. Ảnh: Hạm đội 7

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 3

Trên thân tàu có một lỗ thủng lớn rộng khoảng 6m. Các thuỷ thủ buộc phải sử dụng bơm để xả nước liên tục. Dù thiệt hại nặng nhưng tàu USS John S. McCain vẫn có thể tự vận hành. Ảnh: AFP

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 4

Hiện 10 thuỷ thủ của tàu khu trục Mỹ vẫn đang mất tích. Năm thuỷ thủ bị thương, trong đó bốn người đã được trực thăng đưa đến bệnh viện, một người bị thương nhẹ và không cần điều trị thêm. Ảnh: AFP

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 5

Tàu kéo, tàu tuần tra biển, tàu của Hải quân Singapore và các máy bay MV-22, SH-60 của Mỹ hiện đang tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: AFP

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 6

Tàu khu trục USS S. McCain là một tàu khu trục lớp Arleigh Burke thuộc Hạm đội 7, có cảng nhà ở Yokosuka (Nhật Bản). Tàu dài sấp sỉ 154m và được đưa vào hoạt động vào năm 1994. Ảnh: AFP

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 7

Tàu được đặt tên theo cha của Thượng nghị sĩ McCain là John S. McCain, Jr. và ông nội là John S. McCain Senior. Ảnh: AFP

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 8

Ảnh: AFP

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 9

Ảnh: AFP

Tàu khu trục Mỹ thủng lỗ lớn sau va chạm tàu chở dầu ảnh 10 Vụ va chạm cũng khiến tàu chở dầu Alnic MC cũng bị hư hại nhẹ ở vị trí cách mặt nước 7m, theo Cơ quan Hàng hải Singapore. Các thuyền viên tàu Alnic MC đều an toàn và tàu không có dấu hiệu rò rỉ dầu, Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết. Vào thời điểm gặp sự cố, tàu Alnic MC đang chở theo 12.000 tấn dầu từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Singapore. Tàu hàng Alnic được lắp ráp năm 2007, dài 182 mét và nặng 50.760 tấn. Trên tàu có bồn chứa dầu/hóa chất nặng hơn 30.000 tấn. Tàu Alnic treo quốc kì Liberia và được điều hành bởi Công ty Hàng hải Stealth Maritime Corporation S.A.Ảnh: Reuters
Theo Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.