Tàu lượn trượt bánh, 21 người mắc kẹt trên không

Tàu lượn trượt bánh, 21 người mắc kẹt trên không
TPO - Bốn người bị thương và khoảng 21 người mắc kẹt lơ lửng trên không ở độ cao khoảng 9m, khi chiếc tàu lượn mắc phải cành cây to và trượt bánh tại công viên giải trí Six Flags, Los Angeles (Mỹ).

Theo Dailymail, sự cố trên xảy ra khoảng 18 giờ tối 7/7 (giờ địa phương) tại công viên Six Flags Magic Mountain, thành phố Santa Clarita, hạt Los Angeles, bang Califonia.

Sau khi nhận tin, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp phải không ít khó khăn vì số lượng người mắc kẹt cao trên không. Tính tới cuối ngày 7/7, bốn hành khách bị thương (gồm hai người bị thương nặng) và 21 hành khách bị mắc kẹt được giải cứu.

“Chúng tôi đang ngồi trên tàu, bỗng dưng một tiếng động lớn vang lên. Tôi vừa cúi xuống, một cành cây đập vào đầu  khiến tôi chảy máu”, một hành khách bị thương nói với hãng tin Independent.

Six Flags miêu tả sự cố trên như một “sát thủ tàng hình” trên trang web của họ. Sau tai nạn, công viên Six Flags đã tạm đóng cửa.

Sự cố trên xảy ra gần một năm sau khi một phụ nữ bị văng ra khỏi tàu lượn tại công viên Six Flags tại thành phố Arlington, bang Texas và tử vong.

Theo CNN, khoảng từ năm 1990 - 2010, hơn 92.000 trẻ em bị thương trong các vụ tai nạn liên quan tàu lượn giải trí. 

Tàu lượn trượt bánh, 21 người mắc kẹt trên không ảnh 1

Chiếc tàu lượn treo lơ lửng trên không 

Tàu lượn trượt bánh, 21 người mắc kẹt trên không ảnh 2

Đội cứu hộ nhanh chóng được điều động tới hiện trường 

Tàu lượn trượt bánh, 21 người mắc kẹt trên không ảnh 3
Tàu lượn trượt bánh, 21 người mắc kẹt trên không ảnh 4

Đội cứu hộ gặp không khí khó khăn và đã giải cứu thành công các hành khách mắc kẹt 

Tàu lượn trượt bánh, 21 người mắc kẹt trên không ảnh 5
Tàu lượn trượt bánh, 21 người mắc kẹt trên không ảnh 6
Theo Dailymail, CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.