Tây Ban Nha: Nguy cơ hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua

Tây Ban Nha: Nguy cơ hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua
Lượng mưa ở Tây Ban Nha trong 7 tháng qua đã xuống mức thấp nhất kể năm 1947 và nước này đang trải qua một trận hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua.

Kết quả này được dẫn từ báo cáo của Viện Khí tượng Quốc gia Italy.

Ông Pa-blô Đên Vi-gia, một chủ trang trại nho ở vùng Ru-ê-đa, miền Bắc Tây Ban Nha, nhận xét mặc dù bây giờ là mùa mưa nhưng khí hậu lại khô như tháng 8, và tình hình không chỉ là xấu mà là thảm họa.

Theo Viện Khí tượng, từ tháng 9 năm 2004 đến nay, lượng mưa chỉ bằng 16% mức bình thường hàng năm và lượng nước ở các hồ, đập chứa xuống thấp còn 26% khả năng.

MỚI - NÓNG