Tay súng Anh đầu tiên tử trận trong chiến dịch chống IS

Scurfield (quỳ gối, ở giữa) cùng các đồng đội
Scurfield (quỳ gối, ở giữa) cùng các đồng đội
TPO - Konstandinos Erik Scurfield, cựu Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh, là người Anh đầu tiên thiệt mạng khi sát cánh cùng lực lượng người Kurd ở Syria chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo nguồn tin từ Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), Konstandinos Erik Scurfield (25 tuổi) đến từ Barnsley, hạt Yorkshire, Anh, đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh tại phía tây thành phố Qamishli, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/3. 

Theo một lãnh đạo người Kurd, cuộc chiến chống lại IS ở khu vực này vẫn đang tiếp diễn.

YPG cho biết, họ đã báo tin cho gia đình Scurfield, đồng thời đề nghị gia đình “liệt sĩ tình nguyện người Anh” như cách gọi của YPG, cho phép mai táng Scurfield tại Syria. Bộ Ngoại giao Anh cũng đã được thông tin về vụ việc.

Theo BBC, hiện có khoảng 100 tình nguyện viên người phương Tây, trong đó có nhiều người Anh, sát cánh cùng lực lượng người Kurd trong cuộc chiến chống IS. Trong khi đó, có hơn 500 người Anh được tin là đã trốn nhà gia nhập IS.

Theo BBC
MỚI - NÓNG