Tay súng tấn công đại học Mỹ ở Afghanistan

Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên nước ngoài và hàng chục sinh viên bị mắc kẹt khi những kẻ tấn công nổ súng tại đại học Mỹ ở thủ đô Kabul.

Vụ tấn công diễn ra khoảng 18h30 giờ địa phương (21h giờ Hà Nội) hôm qua, bắt đầu với một vụ nổ lớn bằng bom xe và sau đó là xả súng, khi các tay súng đột nhập vào khuôn viên Đại học Mỹ ở Kabul, nơi các nhân viên nước ngoài và hàng chục sinh viên đang ở bên trong.

Theo Reuters, hiện vẫn khan hiếm thông tin chi tiết về con số thương vong, nhưng người đứng đầu bệnh viện thành phố cho biết một lính gác đã thiệt mạng và ít nhất 14 sinh viên bị thương. Hiện chưa rõ có người nước ngoài nào bị thương hay không.

Đặc nhiệm Afghanistan đã bao vây khu nhà và sau đó tiến vào trong, theo một quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Afghanistan.

Sáng sớm ngày 25/8, người đứng đầu lực lượng an ninh tại Kabul Abdul Rahman Rahimi cho biết khu vực đã yên ắng và lực lượng an ninh đang truy lùng bất kỳ tay súng nào còn lại.

Các sinh viên kể lại việc họ trốn trong lớp học hoặc nhảy từ tầng hai xuống để thoát thân. "Nhiều sinh viên nhảy từ tầng thứ hai xuống, một số người bị gãy chân, một số bị thương ở đầu khi cố gắng trốn thoát", sinh viên Abdullah Fahimi kể lại. Fahimi cũng bị thương ở mắt cá chân.

Đây là lần thứ hai trong tháng trường đại học hoặc nhân viên của trường này bị nhắm mục tiêu. Hai giảng viên, một người Mỹ và một người Australia, vẫn mất tích sau khi bị bắt cóc tại một con đường gần đó ngày 7/8.

Các nhóm chiến binh Hồi giáo, chủ yếu là Taliban và một nhánh địa phương của Nhà nước Hồi giáo (IS), đã nhận trách nhiệm một loạt vụ đánh bom gần đây nhằm làm mất ổn định đất nước và lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn của Tổng thống Ashraf Ghani.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.