Tên lửa Triều Tiên rơi vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vào rạng sáng nay đã phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 29/5. Thông tin ban đầu cho biết, vật thể rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Hãng Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vật thể này được phóng từ một địa điểm gần thành phố duyên hải Wonsan của Triều Tiên và bay theo hướng Đông. 

Vật thể được cho là tên lửa đạn đạo đã bay khoảng 450 km trước khi rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Tokyo cho biết, đây có thể là loại tên lửa đạn đạo mới đang được Triều Tiên phát triển.

Tổng thư ký của Chính phủ Nhật Bản ngay sau đó xác nhận vật thể nghi là tên lửa của Triều Tiên rơi xuống trong khu đặc quyền kinh tế của đất nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia vào lúc 7h30 (tức 9h30 giờ Hà Nội) sáng nay. 

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.