Tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại tầm xa mới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 28/7. Ảnh: KCNA
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 28/7. Ảnh: KCNA
TPO - Các chuyên gia cho rằng ba tên lửa vừa được Triều Tiên phóng sáng nay có thể là tên lửa đạn đạo Scud với tầm bắn 300km hoặc một loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới được phát triển.

Theo hãng thông tấn Yonhap, vị trí nơi Triều Tiên vừa phóng ba tên lửa về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm nay, 26/8 là vùng Gitdaeryong, nằm gần thành phố Wonsan – nơi đặt căn cứ tên lửa Scud và Nodong của Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời các chuyên gia cho rằng loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là tên lửa đạn đạo Scud với tầm bắn 300km, hoặc một loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới được phát triển.

Kim Dong-yub, Giáo sư Viện nghiên cứu Viễn Đông, thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) cho biết: “Vụ phóng mới nhất dường như là cuộc tập trận bắn phá của tên lửa Scud-B. Nhưng cũng có khả năng đây là cuộc thử nghiệm nhằm cải thiện khả năng hoạt động của tên lửa đất-đối-đất KN-02, hoặc tên lửa đất-đối-hạm KN-01 sử dụng nhiên liệu rắn.”

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có ưu điểm dễ vận chuyển, dễ triển khai và khó bị phát hiện hơn tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, theo Giáo sư Kim.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) cho biết quá trình phóng ba tên lửa kéo dài khoảng 30 phút, tuy nhiên cả ba lần phóng đều thất bại.

“Tên lửa đầu tiên và tên lửa thứ ba đều không thành công. Tên lửa thứ hai có vẻ như đã nổ tung gần như ngay lập tức sau khi rời bệ phóng.”

Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORAD) xác định việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa không gây ra mối đe dọa cho khu vực Bắc Mỹ.

Tổng thống hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được tin báo về hành động khiêu khích mới nhất này của Triều Tiên, theo Yonhap.

Tổng thống Moon đã lập tức triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Vụ phóng tên lửa được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung cực lớn có tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG).

Trong khi liên quân Mỹ - Hàn khẳng định hai nước tập trận chỉ nhằm mục đích phòng thủ và tự vệ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn đanh thép chỉ trích UFG là cuộc tập dượt cho chiến tranh xâm lăng.

Trước đó, hồi tháng 7, Triều Tiên đã hai lần phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và đều được cho là thành công.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.