Thái Lan điều tra những du khách từ Thổ Nhĩ Kỳ

Cảnh sát phong tỏa đền Erawan một ngày sau vụ đánh bom.
Cảnh sát phong tỏa đền Erawan một ngày sau vụ đánh bom.
TP - Cảnh sát Thái Lan hôm qua nói rằng, họ đang kiểm tra những người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đến nước này vài ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom trước đền thờ Erawan khiến 20 người thiệt mạng. 

Cảnh sát Thái Lan và một số nhà phân tích an ninh cho rằng, có thể có mối liên hệ trong vụ đánh bom hôm 17/8 với cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. 

Việc Thái Lan buộc hồi hương hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc trước đó dẫn đến những cuộc biểu tình phản đối bên ngoài lãnh sự quán Thái Lan tại Istabul. Cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ được nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ coi là vấn đề quan trọng, vì họ tự coi họ và người Duy Ngô Nhĩ có chung nguồn gốc văn hóa và tín ngưỡng. 

Báo chí Thái Lan cho biết cảnh sát đang điều tra 15-20 người Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh vào nước này trong 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết, họ nắm được thông tin này qua báo chí, nhưng Ankara chưa nhận được đề nghị hỗ trợ thông tin nào từ chính quyền Thái.

Theo Theo Bangkok Post, CNA
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.