Thái Lan dỡ bỏ giờ giới nghiêm 21/77 tỉnh, thành

Thái Lan dỡ bỏ giờ giới nghiêm 21/77 tỉnh, thành
TPO - Ủy ban Duy trì Trật tự và Hòa bình Quốc gia Thái Lan ngày 10/6 thông báo việc dỡ bỏ giờ giới nghiêm đối với 21/77 tỉnh, thành của Thái Lan, bao gồm Thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, một số khu vực thuộc Bangkok và ba tỉnh trong số đó, giờ giới nghiêm vẫn còn hiệu lực.

Lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 22h00 ngày hôm trước đến 05h00 ngày hôm sau được chính quyền quân sự Thái Lan thiết lập sau cuộc đảo chính. Sau đó thời gian lệnh giới nghiêm đã được giảm xuống từ 00h00 giờ đến 04h00.

Theo Bangkok Post, Ủy ban Duy trì Trật tự và Hòa bình Quốc gia Thái Lan dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giới nghiêm ở 17 tỉnh, bao gồm: Kanchanaburi, Ratchaburi, Rayong, Chanthaburi, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Roi Et, Loei, Surin, Tak, Sukhothai, Mae Hong Son, Uttaradit, Phrae, Nan, Trang và Satun. 

Trong khi đó, thủ đô Bangkok và ba tỉnh khác, việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm cũng được áp dụng, nhưng không phải toàn bộ các khu vực.

Trước đó, giới chức quân sự Thái Lan đã lần lượt dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở tất cả các địa điểm du lịch lớn của đất nước.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.