Thái Lan: Lún sâu hơn vào khủng hoảng chính trị

Thái Lan: Lún sâu hơn vào khủng hoảng chính trị
TP - Khủng hoảng chính trị Thái Lan trở nên tồi tệ hơn, khi ngày 11/5, 3 đảng đối lập lớn nhất tuyên bố không tham gia cuộc họp diễn ra đầu tuần tới, nhằm xác định thời gian cho cuộc Tổng tuyển cử mới.

Trước đó, Toà án Hiến pháp ra phán quyết Tổng tuyển cử ngày 2/4 vừa qua là vi hiến và yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 60 ngày. Phe đối lập yêu cầu thành lập ủy ban Bầu cử mới để đảm bảo cuộc Tổng tuyển cử sắp tới diễn ra tự do, công bằng.

Các lãnh đạo phe đối lập còn chỉ trích ông ông Thaksin Shinawatra đang nuôi tham vọng trở lại nắm quyền khi tuyên bố sẽ đứng ra dẫn dắt đảng TRT của mình chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử mới.

Ông Thaksin cũng để ngỏ khả năng có trở lại nắm quyền hay không nếu đảng TRT giành chiến thắng.

Một cuộc khảo sát do ĐH Tổng hợp Bangkok thực hiện cho biết có tới 45% số người được hỏi muốn ông Thaksin trở lại làm Thủ tướng.

Trong khi đó lãnh đạo của cả 3 đảng đối lập lớn nhất gộp lại cũng chỉ thu được sự ủng hộ của gần 20% số người được hỏi.

Trước không khí chính trị ngày càng căng thẳng, đảng TRT cũng cho rằng ủy ban Bầu cử cũ nên từ chức để Toà án Tối cao bổ nhiệm các thành viên mới.  

H.D
Theo Bangkok Post

MỚI - NÓNG