Thái Lan tổ chức Tổng tuyển cử được lại vào 15/10

Thái Lan tổ chức Tổng tuyển cử được lại vào 15/10
Ngày 30/5, Bộ trưởng Môi trường Thái Lan cho biết, Nội các nước này đã nhất trí thời gian tiến hành tổng tuyển cử theo đề xuất của Uỷ ban bầu cử trung ương. Tổng tuyển cử lại sẽ tổ chức vào ngày 15/10 tới.

Trong khi đó, một phó thủ tướng Thái Lan khẳng định việc ấn định ngày bầu cử thuộc thẩm quyền của chính phủ trên và có cơ sở phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp, theo đó phải có ít nhất 90 ngày để các ứng cử viên có thể thay đổi đảng phái và tham gia vận động tranh cử.

Thái Lan phải tổ chức tổng tuyển cử lại sau khi ba toà án cấp cao nhất của nước này ra phán quyết rằng cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn hôm 2/4 là bất hợp pháp.

Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình phản đối ông.

Tuy nhiên, cuộc tổng tuyển cử ngày 2/4 không bầu được đủ số đại biểu như Hiến pháp quy định, khiến Thái Lan không thoát khỏi được cuộc khủng hoảng chính trị buộc Quốc vương và các toà án cấp cao phải can thiệp.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG