Thảm họa động đất và bê bối Hội Chữ thập đỏ ở Trung Quốc

Ước tính hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Vân Nam hôm 3/8 (ảnh nhỏ: Hotgirl Quách Mỹ Mỹ). Ảnh: Xinhua - Weibo
Ước tính hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Vân Nam hôm 3/8 (ảnh nhỏ: Hotgirl Quách Mỹ Mỹ). Ảnh: Xinhua - Weibo
TP - Ngôi sao tai tiếng Quách Mỹ Mỹ vừa xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc trong trang phục tù nhân, khóc lóc và thể hiện hối hận vì lối sống xa hoa và khoe mẽ của mình đã phá hoại uy tín của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cho rằng, báo chí đưa tin về vụ việc là nhằm cứu vãn uy tín của Hội Chữ thập đỏ cũng như phân tán sự chú ý của người dân khỏi những bê bối chính trị và thiên tai.

Quách Mỹ Mỹ, 23 tuổi, bị bắt giữ tại Bắc Kinh vào tháng trước vì những cáo buộc liên quan đánh bạc. Lời thú tội của cô được phát trên kênh truyền hình nhà nước tối 3/8 đánh dấu sự kết thúc của cuộc điều tra kéo dài mấy tháng của đơn vị cảnh sát liên tỉnh đặc biệt. 


Hôm qua, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter ở Vân Nam, khiến ít nhất 398 thiệt mạng, hơn 1.800 người bị thương, làm sập, hư hại khoảng 12.000 ngôi nhà ở huyện Ludian. Khoảng 11.000 cảnh sát và lính cứu hỏa, hơn 7.000 binh sĩ, 8 máy bay đã được điều tới Vân Nam tham gia cứu hộ. Nhiều đợt dư chấn và mưa to gió lớn khiến các nỗ lực cứu hộ nạn nhân và cứu trợ thực phẩm, nước uống, lều bạt cho những người sống sót gặp nhiều khó khăn.

Quách từng khiến đông đảo người dân Trung Quốc nổi giận, dẫn tới số tiền quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc giảm mạnh, sau khi cô tuyên bố đang làm việc cho một chi nhánh của tổ chức từ thiện này, nhưng lại khoe khoang những bức ảnh chụp bên xe sang Maserati và nhiều chiếc túi hàng hiệu xa xỉ trên mạng xã hội Weibo. Hội Chữ thập đỏ phủ nhận quan hệ với Quách, nhưng người dân không tin. Cư dân mạng chia sẻ với nhau những bức ảnh cô gái này hưởng thụ trong những resort xa xỉ, ăn uống trong những nhà hàng sang trọng và đánh bạc trong casino ở Macau được đăng tải trên tài khoản Weibo được 1,9 triệu người theo dõi. 

Truyền hình Trung ương Trung Quốc còn phát lời khai của doanh nhân Wang Jun - người tình của Quách. Cô khai mình là vợ bé của doanh nhân này. Khi doanh nhân Wang (ở Thâm Quyến) muốn sử dụng tên tuổi của Hội Chữ thập đỏ cho một chiến dịch quảng cáo, Quách đề nghị được đảm nhận công việc kinh doanh mới và tự khoe chức vụ mới của mình trên Weibo. 

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra lý lịch của Quách kèm theo những bức ảnh chụp bên xe sang. Nhiều người bày tỏ coi thường Quách và Hội Chữ thập đỏ. Sau này, Quách thú nhận điều hành một ổ cờ bạc trái phép ở Bắc Kinh, quan hệ với nhiều đàn ông vì tiền. Quách cũng thú nhận đã bịa ra khoản nợ đánh bạc 260 triệu nhân dân tệ (hơn 893 tỷ đồng) ở Macau vì muốn quay trở lại với ánh đèn sân khấu, báo Hong Hong South China Morning Post đưa tin. 

Năm ngoái, Quách tự rót tiền để làm một bộ phim về cuộc đời mình: từ một tuổi thơ vất vả ở quê nhà Hồ Nam đến lúc trở thành sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trước khi làm tổn hại uy tín của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc vào năm 2011.

Phân tán chú ý?

Nhiều chuyên gia cho rằng, truyền hình nhà nước Trung Quốc đang đẩy chuyện tội phạm giật gân lên để thu hút sự chú ý trong thời điểm cả nước đang chăm chú dõi theo vụ điều tra cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, trận động đất khiến gần 400 người chết ở tỉnh Vân Nam, vụ nổ nhà máy ở Giang Tô và các vụ bạo lực sắc tộc ở Tân Cương. 

Ông Zhang Ming, giáo sư ngành khoa học chính trị ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh, chỉ trích truyền hình nhà nước thổi phồng lời thú tội của Quách Mỹ Mỹ, trong khi các nỗ lực cứu hộ những người bị kẹt trong đống đổ nát ở Vân Nam đang tiếp diễn. “Điều đó chỉ nhằm mục đích biện hộ cho Hội Chữ thập đỏ. Hội Chữ thập đỏ đã bị mất thanh danh, liệu chỉ riêng một cô gái trẻ có thể gây ra điều đó?”, South China Morning Post dẫn lời ông Zhang.

Báo Hong Kong cũng dẫn lời ông Wen Yunchao, nhà quan sát độc lập ở Trung Quốc, cho rằng, các sự việc có thể xảy ra trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng có thể báo chí nhà nước đang nỗ lực biện hộ cho Hội Chữ thập đỏ sau vụ bê bối năm 2011. Tổ chức này đang cứu trợ cho hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Vân Nam hôm Chủ nhật với số người thiệt mạng tính đến đêm qua là 398.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc về vụ động đất

Được tin tại Vân Nam vừa xảy ra trận động đất nghiêm trọng, gây tổn thất về người, tài sản và ảnh hưởng đời sống của nhiều người dân Trung Quốc, ngày 4/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang và nhân dân vùng bị nạn. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Bí thư tỉnh ủy Tần Quang Vinh và Tỉnh trưởng Vân Nam Lý Kỷ Hằng.

Theo Theo CCTV, South China Morning Post, Xinhua
MỚI - NÓNG